Tổng hợp từ Vatican News và các nguồn
ĐỨC LÊÔ XIV - TÂN GIÁO HOÀNG
“Bình an cho tất cả anh chị em!” — Đó là những lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV khi ra mắt thế giới từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô. Với tuyên bố trang trọng từ Đức Hồng y Dominique Mamberti: “HABEMUS PAPAM”, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được chọn làm Giám mục Rôma thứ 267 và đã chọn tông hiệu Lêô XIV.
🌏 Giáo hoàng Đầu tiên từ Hoa Kỳ - Đứa con của Dòng Augustinô
Đức Giáo hoàng Lêô XIV (Robert Francis Prevost) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Augustinô (O.S.A.) và là vị Giáo hoàng thứ hai đến từ châu Mỹ, sau Đức Phanxicô. Với nền tảng giáo dục chuyên sâu tại Đại học Villanova (Hoa Kỳ) và Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum) tại Rôma, Đức Lêô XIV đã xây dựng một hành trình đức tin phong phú và sâu sắc.
✨ Một Cuộc Đời Dâng Hiến Cho Sứ Vụ Truyền Giáo
Sau khi được thụ phong linh mục năm 1982, ngài bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại Peru, nơi ngài phục vụ với vai trò giáo sư, giám đốc chủng viện, và linh mục chính xứ tại Trujillo. Tại đây, Đức Lêô XIV đã dành hơn một thập kỷ để hướng dẫn đời sống đức tin và đào tạo các linh mục trẻ.
🚀 Lãnh Đạo Toàn Cầu của Dòng Augustinô
Năm 1999, ngài được bầu làm Bề trên Tỉnh Dòng Augustinô tại Chicago, và từ 2001 đến 2013, ngài giữ chức vụ Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô toàn cầu, điều hành hoạt động của Dòng tại gần 50 quốc gia.
🇵🇪 Giám mục Tại Peru và Sứ Vụ Giáo Triều Rôma
Năm 2014, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chiclayo, Peru, nơi ngài trở thành biểu tượng của sự đồng hành và phục vụ cộng đồng Công giáo. Sau đó, ngài được gọi về Rôma làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, với vai trò quan trọng trong việc đề cử các giám mục trên toàn thế giới.
🌐 Một Biểu Tượng của Giáo Hội Hiệp Hành
Với tầm nhìn mục vụ gần gũi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến sự đồng hành và lắng nghe trong Giáo hội. Ngài là người ủng hộ mạnh mẽ tiến trình “hiệp hành” (synodality), thúc đẩy sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa vào đời sống Giáo hội.
Thông thạo hơn 7 ngôn ngữ, từ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, đến Bồ Đào Nha, ngài là một nhà lãnh đạo giao tiếp hiệu quả và kết nối mạnh mẽ với cộng đồng Công giáo toàn cầu.
TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LEO XIV ---------------------------------------------- Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, cựu Tổng trưởng Bộ Giám mục có ảnh hưởng lớn, là một giám mục sinh tại Chicago, có quan điểm gần gũi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Dòng Augustinô trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, ngài đã dành nhiều năm làm nhà truyền giáo tại Peru. ******** TIỂU SỬ VÀ HỌC VẤN - Sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, Illinois. - Gia nhập Dòng Thánh Augustinô (OSA) năm 1977, khấn trọn đời năm 1981. -Học vấn: * Cử nhân Toán học tại Đại học Villanova (1977). * Thạc sĩ Thần học tại Catholic Theological Union (Chicago). * Tiến sĩ Luật Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinas (Rome), với luận án về "Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Augustinô". ******** SỰ NGHIỆP GIÁO HỘI -1982: Thụ phong linh mục. -1985–1986: Làm việc tại Peru, giữ chức Chưởng ấn Tòa Giám mục Chulucanas. -1987–1988: Trở về Mỹ, phụ trách mục vụ ơn gọi và truyền giáo cho Tỉnh dòng Augustinô Chicago. -1988–1999: Quay lại Peru, đảm nhiệm nhiều vai trò: - Giám đốc chủng viện Augustinô Trujillo, giảng dạy luật giáo hội. - Linh mục giáo xứ, quan tòa giáo phận, giám đốc đào tạo. -1999: Được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Augustinô Chicago. -2001–2013: Đắc cử Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô (2 nhiệm kỳ). -2014: Được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Chiclayo (Peru), sau đó trở thành Giám mục Chiclayo (2015). -2018–2023: Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, góp phần ổn định chính trị quốc gia giữa các khủng hoảng lật đổ tổng thống liên tiếp. -2020–2021: Kiêm nhiệm Giám quản Tông tòa Giáo phận Callao (Peru). -1/2023: Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục – phụ trách tuyển chọn giám mục toàn cầu. -9/2023: Được phong Hồng Y.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn