Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Các tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo Hội Đông phương quan tâm tình hình Trung Đông

Chiều thứ Hai 21/6/2021, Hội nghị toàn thể lần thứ 94 của Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo Hội Đông phương, gọi tắt là ROACO, đã khai mạc tại Nhà Mục tử Tốt lành ở Roma, và sẽ kéo dài đến ngày 24/6/2021, với sự quan tâm đặc biệt đến tình hình Thánh Địa, Ethiopia, Armenia và Georgia.
Bức tường than khóc ở Giêrusalem

 

Hồng Thủy - Vatican News

Nhiều khách mời đến từ Trung Đông và châu Phi, những quốc gia có thẩm quyền của tổ chức.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ các Giáo hội Phương Đông đã đưa ra lịch trình cho cuộc họp kéo dài 4 ngày.

Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân

Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Chủ tịch ROACO, sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc vào thứ Ba. Trong Thánh lễ, tất cả các cơ quan tài trợ sẽ được cầu nguyện.

Thánh lễ cũng nhắm phó thác “cho Chúa và sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa về tiến trình của các phiên họp đã được lên lịch và đặc biệt là các quốc gia tiếp tục đau khổ vì bạo lực và tình hình bất ổn xã hội và chính trị trở nên tồi tệ hơn bởi đại dịch đang diễn ra.”

Quan tâm đến Thánh Địa

Các phiên họp vào sáng thứ Ba sẽ trình bày về tình hình ở Thánh Địa, cũng như công việc của ROACO để hỗ trợ người dân trong khu vực. Các nhà lãnh đạo Giáo hội trình bày về chủ đề này bao gồm Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Latinh ở Giêrusalem; cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa; và tu huynh Peter Bray, viện phó đại học Bê-lem.

Những người tham dự cũng sẽ được thông báo về cuộc lạc quyên ủng hộ Thánh Địa năm 2020.

Ethiopia, Armenia và Georgia

Vào chiều thứ Ba, ROACO sẽ nghe Đức tổng giám mục Antoine Camilleri, Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, trình bày về tình hình của nước này. Sau đó, Đức tổng giám mục José Avelino Bettencourt, Sứ thần Tòa Thánh tại hai nước Armenia và Georgia, sẽ trình bày về tình hình hai nước này.

Trung Đông

Vào thứ Tư, các tham dự viên sẽ lại nghe trình bày về vùng Trung Đông, đặc biệt là Syria và Iraq.

Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cùng với các đại diện của Đức Thánh Cha: Đức Hồng y Leonardo Sandri, Cha tại Syria; Đức tổng giám mục Joseph Spiteri, tại Li-băng; và Đức tổng giám mục Mitja Leskovar, tại Iraq, sẽ phát biểu tại Hội nghị. (CSR_4498_2021)

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây