Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


ĐTC Phanxicô: Đừng quên các nạn nhân của virus corona

Vào cuối buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 23/08/2020, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng quên các nạn nhân của virus corona. Ngài cũng cầu nguyện cho gia đình của 72 người di dân trong vụ thảm sát ở Mexico, cầu nguyện cho các gia đình và cộng đoàn ở miền Trung nước Ý bị ảnh hưởng bởi động đất cách đây 4 năm, và cầu nguyện cho tỉnh Cabo Delgado của Mozambique.
ĐTC Phanxicô: Đừng quên các nạn nhân của virus corona

Hồng Thủy - Vatican News

Trong lời chào tất cả tín hữu Roma và khách hành hương sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng quên các nạn nhân của virus corona, các đau khổ của nhiều bệnh nhân và nhiều tình nguyện viên, bác sĩ, y tá, nữ tu, linh mục, đã mất mạng sống vì virus, và nhớ đến gia đình đang đau khổ của họ.

Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân của các hành động bạo lực vì lý do tôn giáo và niềm tin

Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm thứ Bảy 22/08 là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân của các hành động bạo lực vì lý do tôn giáo và niềm tin. Ngài mời gọi: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em này và nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và sự liên đới với nhiều người ngày nay vẫn bị bách họ vì niềm tin tôn giáo của họ.

Kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát 72 người di dân ở San Fernando, ở Tamaulipas, nước Mexico

Tiếp đến Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Chúa Nhật 24/08 kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát 72 người di dân ở San Fernando, ở Tamaulipas, nước Mexico. Họ là người dân thuộc các nước khác nhau tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với gia đình các nạn nhân ngày nay đang kêu cầu công lý và sự thật về những gì đã xảy ra. Chúa sẽ yêu cầu chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả những người di cư đã ngã xuống trên hành trình hy vọng. Họ là nạn nhân của nền văn hóa vứt bỏ.

 Kỷ niệm 4 năm xảy ra trận động đất ở miền trung nước Ý

Ngày 24/08 cũng kỷ niệm 4 năm xảy ra trận động đất ở miền trung nước Ý. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các gia đình và cộng đoàn bị thiệt hại nặng nề, để họ có thể tiến bước với tình liên đới và hy vọng. Ngài cũng cầu chúc cho việc tái thiết tiến triển để người dân có thể trở về sống an bình tại những vùng đất xinh đẹp của Appennino.

 Bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân ở tỉnh Cabo Delgado

Một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân ở tỉnh Cabo Delgado, miền bắc Mozambique, đang chịu đau khổ vì khủng bố quốc tế. Ngài nhớ đến chuyến viếng thăm nước này cách đây một năm.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây