Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Đức Thánh Cha hỗ trợ nước Eswatini chống Covid-19

Đức Thánh Cha đã tặng hai máy trợ thở di động có chân đế, 10 hộp mặt nạ phẫu thuật, 10 hộp mặt nạ N95 và máy theo dõi mạch cho Bệnh viện Công giáo Mục tử tốt lành ở Siteki, nước Eswatini, để hỗ trợ những nỗ lực không ngừng trong cuộc chiến chống lại Covid-19.
Một bệnh nhân được trợ thở

 

Hồng Thủy - Vatican News

Vai trò lãnh đạo của Đức Thánh Cha

Trong một bài viết đăng trên trang blog hôm 11 tháng 8, Đức cha José Luis Ponce de León của giáo phận Manzini, giáo phận duy nhất của Eswatini, đã nhấn mạnh “vai trò tích cực và sự lãnh đạo” của Đức Thánh Cha kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Cầu nguyện

Đức cha de Léon nhắc lại: “Ngay sau khi các lần phong tỏa được công bố ở Ý,” Đức Thánh Cha đã “kêu gọi thế giới cầu nguyện và cầu nguyện cho thế giới”. Đức cha de Léon đặc biệt nhớ lại giờ cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự, “chỉ một mình ngài” tại Quảng trường thánh Phêrô, vào đêm 27 tháng 3 năm 2020.

Đức cha nhận xét: “Đó là hình ảnh của một thế giới đang chịu cảnh phong tỏa nhưng đồng thời là hình ảnh của một mục tử vẫn gần gũi với đàn chiên”.

Vắc-xin và liên đới

Đức cha nói tiếp rằng rồi khi có vắc-xin, Đức Thánh Cha “ngay lập tức tiêm vắc-xin và kêu gọi thế giới làm điều tương tự” và mô tả việc tiêm chủng là “nghĩa vụ cứu người và đạo đức”. Hơn nữa, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc “tiếp cận phổ cập vắc-xin”, thúc giục “tạm thời đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ”.

Nói chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “cầu nguyện, vắc xin và liên đới với các hệ thống y tế trên toàn thế giới”.

"Hãy đi và làm như vậy!"

Được truyền cảm hứng từ sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Ponce de León đã nhắc lại lời của Chúa Giêsu ở cuối dụ ngôn Người Samari nhân hậu: “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).

Về vấn đề này, Đức cha lưu ý rằng tấm gương của Đức Thánh Cha “không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo tôn giáo mà còn cho tất cả chúng ta, như những ‘người Samari nhân hậu’ ngày nay, được kêu gọi cầu nguyện, tôn trọng các quy định về Covid-19, tiêm vắc-xin, khuyến khích người khác làm điều tương tự và hỗ trợ những người thiếu thốn”.

Tình hình Covid-19 tại Eswatini

Eswatini đã có hơn 34.000 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, với hơn 900 trường hợp tử vong. Các nỗ lực tiêm chủng vẫn đang được tiến hành tại quốc gia từng được biết đến với cái tên “Swaziland” cho đến năm 2018. (CSR_5507_2021)

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây