TGPSG/Vatican News -- Chiều 13/10/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trải qua ca phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma nhằm cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, không có biến chứng. Kết quả xét nghiệm mô học trong lúc phẫu thuật xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi, như các xét nghiệm trước phẫu thuật đã nghi ngờ.
Thông cáo y tế được công bố vào lúc 21 giờ 53 phút tối
Kết quả xét nghiệm mô học tức thời trong lúc phẫu thuật xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi, đúng với với những nghi ngờ từ các xét nghiệm được thực hiện trước đó.
Theo thông cáo, Đức Thánh Cha ở trong phòng phẫu thuật khoảng ba giờ, trong đó thời gian tiến hành phẫu thuật thực tế là khoảng 90 phút. Ca phẫu thuật thành công và không có biến chứng. Sau khi kết thúc, Đức Thánh Cha tỉnh lại bình thường và trở về phòng bệnh ở tầng mười của bệnh viện sau một thời gian ngắn được theo dõi.
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu, với sự cộng tác của giáo sư Elisa Meacci, bác sĩ Maria Teresa Congedo và bác sĩ Leonardo Petracca Ciavarella. Ê-kíp gây mê gồm giáo sư Massimo Antonelli cùng các bác sĩ Giovanni Punzo và Giuseppe Bello.
Các xét nghiệm và thời gian nằm viện
Trong những ngày tới, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục được thực hiện các xét nghiệm hậu phẫu và phân tích mẫu mô đã cắt bỏ. Các xét nghiệm trước phẫu thuật đã giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí và phương pháp can thiệp. Việc phẫu thuật triệt để nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u được phát hiện. Thời gian nằm viện dự kiến khoảng một tuần. Sau khi tỉnh lại, Đức Thánh Cha tỉnh táo, nhận biết tốt và đã yêu cầu dùng bữa tối khi trở về phòng bệnh.
Phòng Báo chí Tòa Thánh sẽ cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vào ngày mai.





