TGPSG / VATICAN NEWS (20.4.2026) – Vào thứ Ba, ngày 21 tháng 4, kỷ niệm một năm ngày Đức Giáo hoàng Phanxicô về nhà Cha, Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp giờ Kinh Mân Côi và Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, đồng thời công bố một bộ phim tài liệu nhằm tưởng nhớ vị Giáo hoàng người Argentina quá cố.
Đã tròn một năm kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, tại Nhà trọ thánh Marta vào lúc 7 giờ 35 phút sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025.
Năm ngày sau đó, Thánh lễ an táng của ngài được cử hành, và theo ước nguyện của ngài, linh cữu của ngài được an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi đang chuẩn bị cử hành cách trọng thể dịp kỷ niệm này.
Vương cung Thánh đường thông báo rằng chương trình tưởng nhớ sẽ bắt đầu bằng việc đọc Kinh Mân Côi vào lúc 17 giờ tại Nhà nguyện thánh Phaolô, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến cầu nguyện hàng chục lần.
Sau đó, ở phía bên phải của Nhà nguyện, một tấm bia tưởng niệm sẽ được khánh thành nhằm tôn vinh mối dây gắn bó đặc biệt giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và linh ảnh Đức Maria Salus Populi Romani (Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Rôma).
Tấm bia bằng đồng mang dòng chữ Latinh gồm 160 ký tự với hai cỡ chữ khác nhau, có nội dung: “Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị đã dừng lại 126 lần để sốt sắng cầu nguyện dưới chân Salus Populi Romani; theo ý nguyện của ngài, nay an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng này.”
Đường link theo dõi sự kiện trực tuyến
Sau giờ Kinh Mân Côi, vào lúc 18 giờ, Thánh lễ sẽ được cử hành; trong Thánh lễ này, một sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, hiện đang thực hiện chuyến Tông du tại châu Phi, sẽ được công bố.
Buổi cử hành sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn đặt phía trước Vương cung Thánh đường, tại Quảng trường Đức Bà Cả, đồng thời được truyền trực tiếp trên Vatican News qua đường link này.
Nhân dịp kỷ niệm này, Vatican News sẽ công bố một bộ phim tài liệu dài 26 phút, có phụ đề bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, qua những thước phim lưu trữ và các cảnh quay mang tính biểu tượng, thuật lại triều đại của “Đức Giáo hoàng của lòng thương xót” và “Đức Giáo hoàng của các vùng ngoại vi”, làm nổi bật những lời nói và cử chỉ tiêu biểu nhất của ngài.






