TGPSG/Vatican News -- Một bài đăng trên X của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã công bố lịch trình của vị Bộ trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế; người sẽ đến Moscow hôm nay trong chuyến công tác tập trung vào đối thoại và hòa bình.
Những ngày sắp tới sẽ diễn ra với lịch trình dày đặc, gồm các cuộc gặp với các giới chức Nga, đại diện Tòa Thượng phụ Moskva và cộng đoàn Công giáo.
Đây là chương trình chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh (phụ trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế) – được công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X bởi Terza Loggia, tài khoản của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Đức Tổng Giám mục đến Moskva hôm nay và sẽ trở về Roma vào
Ngày mai, thứ Ba 25/8/2026, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, sau đó gặp Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolamsk, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ Moskva.
Ngày hôm sau, thứ Tư 26/8, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ gặp ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga về chính sách đối ngoại.
Lịch trình này khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh tiếp tục con đường đối thoại, ngay cả trong một trong những thời điểm khó khăn nhất của quan hệ quốc tế trên bình diện toàn cầu.
Chuyến thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng là dịp để ngài gặp gỡ cộng đoàn Công giáo vào thứ Năm 27/8.
Ngày này sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tiếp đó là Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moskva.
Sau đó, Bộ trưởng về Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế sẽ gặp gỡ các giám mục.
Giáo hội Công giáo tại Nga là một cộng đoàn nhỏ về số lượng và phân tán trên một lãnh thổ rộng lớn.
Về tổ chức theo lãnh thổ, Giáo hội gồm Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moskva và các Giáo phận Thánh Clêmentê tại Saratov, Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk và Thánh Giuse tại Irkutsk.
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng Giám mục Gallagher đến thủ đô Nga. Chuyến thăm gần đây nhất của ngài diễn ra vào tháng 11/2021.
Trong dịp đó, Đức Tổng Giám mục đã gặp Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đứng đầu Ban Đối ngoại của Giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ Moskva lúc bấy giờ, Đức Tổng Giám mục Hilarion.





