ĐTC gửi sứ điệp đến Hội nghị Cop26

Thứ ba - 02/11/2021 21:22
Hôm thứ Ba 02/11/2021, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, nhấn mạnh “đây là thời điểm quyết định đưa lại cho thế hệ trẻ lý do để tin tưởng vào tương lai”.
ĐHY Parolin tại Hội nghị Cop26
ĐHY Parolin tại Hội nghị Cop26

 

Ngọc Yến - Vatican News

Sứ điệp được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, tóm tắt tại Hội nghị và được trao toàn văn cho các tham dự viên.

Mở đầu, Đức Thánh Cha viết: “Khi Hội nghị Glasgow bắt đầu, tất cả chúng ta đều ý thức rằng Hội nghị này có nhiệm vụ quan trọng là chỉ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, nếu có ý chí chính trị thì sẽ có sự phân bổ một cách trung thực, trách nhiệm và can đảm hơn các nguồn nhân lực, tài chính và công nghệ để giảm tác động tiêu cực về biến đổi khí hậu, trợ giúp những người nghèo và những người dễ bị tổn thương”.

Theo Đức Thánh Cha, do đại dịch, Hội nghị còn phải làm nhiều hơn nữa. Và chúng ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này khi chúng ta đạt được các mục tiêu được ghi trong Thoả thuận Paris.

Liên quan đến nhiệm vụ này, Đức Thánh Cha nói Toà Thánh đã có những bước thực hiện: Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu 12/12/2020, Quốc gia Thành Vatican đã cam kết giảm lượng khí thải đạt đến mức zero trước năm 2050 và thúc đẩy giáo dục về hệ sinh thái toàn diện. Và vào ngày 04/10 vừa qua, tại buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà khoa học, Đức Thánh Cha đã cùng với họ ký lời kêu gọi chung về COP26.

Đức Thánh Cha nhắc lại vấn đề “nợ sinh thái”, nghĩa là, hiện tại các nước nghèo đang nợ các nước giàu, nhưng chính các quốc gia phát triển phải góp phần giải quyết “nợ sinh thái” bằng cách hạn chế việc tiêu thụ năng lượng không tái tạo và đóng góp nguồn lực cho các nước nghèo, nhằm thúc đẩy các chính sách và chương trình phát triển bền vững.

Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng trong việc chống biến đổi khí hậu, chúng ta phải cay đắng nhận ra rằng còn lâu chúng ta mới đạt được các mục tiêu mong đợi. Chúng ta không còn thời gian để chờ đợi. Cho tới nay, đã có quá nhiều người phải chịu đựng cuộc khủng hoảng khí hậu này. Hơn thế nữa, hiện tượng này cũng đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quyền của trẻ em, và trong tương lai gần, còn thêm cuộc khủng hoảng về quyền của những người phải di cư vì môi trường, con số này còn lớn hơn số người di cư vì xung đột.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với sự thúc giục của người trẻ: “Trong những năm gần đây, những người trẻ luôn yêu cầu chúng ta kiên quyết hành động. Họ sẽ không có một hành tinh nào khác ngoài hành tinh chúng ta để lại cho họ. Đây là thời điểm quyết định trả lại cho người trẻ lý do để tin tưởng vào tương lai”. (CSR_7227_2021)

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây