Liên Hội đồng Giám mục châu Âu tổ chức Hội nghị thường niên

Thứ tư - 09/09/2020 04:55
Từ ngày 25 đến 27/9, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (Ccee) sẽ tổ chức Hội nghị thường niên tại Praga, thủ đô Cộng hòa Séc. Chủ đề cho cuộc gặp gỡ lần này là “Giáo hội châu Âu sau đại dịch. Các viễn tượng cho Thụ Tạo và cho cộng đoàn”.
Logo Liên Hội đồng Giám mục châu Âu
Logo Liên Hội đồng Giám mục châu Âu

Ngọc Yến - Vatican News

Do đại dịch, các Giám mục sẽ không thể quy tụ tại thành phố Praga. Hội nghị sẽ được kết nối trực tuyến.

Trong một thông báo, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu cho biết: Tại cuộc gặp gỡ, khởi đi từ Thông điệp Laudato Sì của Đức Thánh Cha Phanxicô và dưới ánh sáng của những gì đang xảy ra trên toàn thế giới do Covid-19, các Giám mục sẽ suy tư về những thay đổi và những ảnh hưởng mà đại dịch đang gây ra.

Đặc biệt, các vị chủ chăn sẽ tập trung vào những hậu quả tôn giáo, mục vụ và sinh thái của virus corona. Và bắt đầu từ ba khía cạnh này, mỗi Giám mục sẽ trình bày rõ tình hình của Hội đồng Giám mục của mình. Hội nghị cũng nhấn mạnh về “Chúng ta đang học được gì từ đại dịch và điều này có ý nghĩa gì trong việc chăm sóc Thụ Tạo”.

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu được thành lập năm 1971, có trụ sở tại San Gallen, Thụy Sĩ. Mục đích của tổ chức này là nhằm tạo ra sự hiệp thông và chia sẻ giữa các Giám mục châu Âu. Để thực hiện sứ vụ, Liên Hội đồng Giám châu Âu đã thành lập một số ủy ban liên quan đến các khía cạnh của đời sống tôn giáo và xã hội như môi trường, giáo lý, trường học, ơn gọi, truyền thông. Ngoài ra, khoảng ba năm một lần, các hội thảo chuyên đề, các buổi gặp gỡ được tổ chức, nội dung đề cập đến các chủ đề chung liên quan đến việc loan báo Tin Mừng và sự hội nhập văn hóa của Giáo hội trong bối cảnh châu Âu.

Chủ tịch hiện nay của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu là Đức Hồng y Angelo Bagnasco. Kể từ năm 2016, số thành viên của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu là 39, gồm 33 chủ tịch các Hội đồng Giám mục châu Âu, và thêm Tổng Giám mục Luxemburg, Tổng Giám mục Monaco và Giám mục Công giáo Maronite tại đảo Cipro, Giám mục tại Moldavia, Giám mục giáo phận Mukacevo thuộc Công giáo Đông phương Ruteno ở Ucraina, sau cùng là Giám mục Giám quản Tông tòa Estonia.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây