Ý đang thực hiện đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 tới Ucraina

Thứ năm - 30/03/2023 10:36
Vào Chúa Nhật Lễ Lá 2/4/2023, các tình nguyện viên của đoàn lữ hành hòa bình thứ năm “Stopthewarnow” - ngừng chiến tranh bây giờ - sẽ đến Ucraina để bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng địa phương.

Một năm sau chuyến đi đầu tiên được tổ chức trên đất Ucraina, và sau khi đã tổ chức bốn chuyến đi nhân đạo trong một năm, mạng lưới “Stopthewarnow” mạnh mẽ nhắc lại: “Chúng tôi không đầu hàng chiến tranh”.

Vì lý do này, một đoàn xe và 150 người tham gia sẽ trở lại Ucraina từ ngày 30/3 đến ngày 3/4/2023. Mạng lưới này được điều phối bởi “Cộng đồng Giáo hoàng Gioan XXIII” và bởi các mạng lưới quốc gia (Hợp tác và Liên đới Quốc tế), “Mạng lưới Hòa bình và Giải trừ quân bị của Ý”, “Tự do chống mafia”, đại diện cho khoảng 180 hiệp hội thành viên, trong số đó nhiều tổ chức Công giáo.

Không đầu hàng chiến tranh

Mạng lưới “Ngừng chiến tranh bây giờ” thông báo: “Chúng tôi không thể chấp nhận rằng từ duy nhất còn lại là vũ khí, với sức tàn phá, đau khổ và chết chóc. Nhiều người chết. Chúng tôi không đầu hàng chiến tranh và vì lý do này, cùng với những nhu yếu phẩm cơ bản, chúng tôi sẽ trao những cây cọ cho cư dân của Odessa, Mykolaiv, Kherson và các thành phố khác và chúng tôi sẽ đặt những cành ô liu trên mộ của những nạn nhân của sự điên rồ này.”

Thông cáo viết tiếp: “Chúng tôi không đầu hàng chiến tranh và, ngoài lời nói, chúng tôi tiếp tục hiện diện đó. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không tham gia vào một cuộc can thiệp quyết định. Chúng tôi chỉ yêu cầu không gây thêm đau đớn. Kết quả của những kẻ đã chọn con đường sử dụng vũ lực là điều mà tất cả mọi người đều thấy và trong nước mắt của các nạn nhân. Chúng tôi không đầu hàng chiến tranh và chúng tôi muốn tiếp tục nói điều đó với sự hiện diện của chúng tôi.”

Với khoảng 25 phương tiện chở đầy hàng viện trợ, những người tham gia sẽ gặp nhau vào ngày 30/3/2023, tại thành phố Padova, với rất nhiều hàng viện trợ nhân đạo sẽ được tặng cho người dân Ucraina, bao gồm nhiều máy phát điện (một máy cho bệnh viện Odessa, cũng được mua nhờ đóng góp của Đức Hồng Y Matteo Zuppi).

“Nhưng gánh nặng quan trọng nhất – theo Gianpiero Cofano, đại diện của Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII và là một trong những người tổ chức sáng kiến – là trách nhiệm về hòa bình, nhân đạo và tình bạn, với một chút can đảm.” (Fides 29/03/2023)

Hồng Thủy – Vatican News
 

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây