ĐTC gởi sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ ba

Thứ hai - 19/06/2023 04:39
Sáng ngày 15/6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ ba, sẽ được cử hành vào ngày 23/7 sắp tới, với chủ đề được trích từ Tin Mừng thánh Luca: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1:50)
ĐTC gởi sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ ba

 

Văn Yên, SJ - Vatican News

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ liên thế hệ, giữa cô gái trẻ Maria và người chị họ lớn tuổi Êlisabét (x. Lc 1:39-56). Được tràn đầy Chúa Thánh Thần, bà Êlisabét đã ca ngợi Mẹ: “Em được chúc phúc giữa những người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (c. 42). Và Chúa Thánh Thần, đã ngự xuống trên Mẹ Maria, thúc đẩy Mẹ đáp lại bằng lời kinh Magnificat, trong đó Mẹ công bố rằng lòng thương xót của Chúa trải dài từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúa Thánh Thần chúc lành và đồng hành với mọi cuộc gặp gỡ phong phú giữa các thế hệ khác nhau, giữa ông bà và cháu chắt, giữa người trẻ và người già.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa muốn rằng, như Đức Maria đã làm với bà Êlisabét, người trẻ làm cho trái tim người già được hân hoan và nhận lấy sự khôn ngoan từ kinh nghiệm sống của họ. Nhưng, trên hết, Chúa không muốn chúng ta bỏ mặc những người già đơn độc, đừng đẩy họ ra bên lề cuộc sống, như thật không may lại thường xảy ra trong thời đại chúng ta.”

Về mối liên hệ giữa người trẻ và người già, Đức Thánh Cha viết: “Chúa hy vọng rằng khi gặp gỡ người già, những người trẻ sẽ chấp nhận lời mời để lưu giữ ký ức của họ và nhờ họ mà nhận ra món quà thuộc về một lịch sử vĩ đại hơn.” Hơn nữa, người trẻ còn cần học cách thức hành động của Thiên Chúa, nơi đó thời gian phải được sống trọn vẹn, bởi vì những thực tại vĩ đại nhất và những giấc mơ đẹp đẽ nhất không được thực hiện trong phút chốc, nhưng qua sự lớn lên và trưởng thànhtrên đường đi, trong đối thoại, trong mối tương quan.

Sứ điệp cũng nhấn mạnh: “trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét, giữa người trẻ và người già, Thiên Chúa ban cho chúng ta tương lai của Người.” Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nghĩ về cuộc gặp gỡ đó, hơn nữa, nhắm mắt lại và tưởng tượng, như trong một bức ảnh chụp khoảnh khắc cái ôm giữa Mẹ Thiên Chúa trẻ tuổi và người mẹ già của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Đi từ trí tưởng tượng, Đức Thánh Cha mời gọi làm những việc cụ thể để ôm lấy ông bà và người cao tuổi. Ngài nhấn mạnh: “sự hiện diện của họ trong các gia đình và cộng đoàn thật rất quý giá. Sự hiện diện đó cho chúng ta ý thức việc được chia sẻ cùng một di sản và là một phần của một dân tộc có cội nguồn được gìn giữ. Những người lớn tuổi cung cấp cho hiện tại một quá khứ cần thiết để xây dựng tương lai.” Vì vậy hãy tôn vinh họ, đừng tước đi sự đồng hành của họ và đừng loại bỏ họ khỏi chúng ta.

Với Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay, Đức Thánh Cha lặp lại lời mời gọi tất cả mọi người - các giáo phận, giáo xứ, hiệp hội, cộng đoàn – cử hành với niềm vui tràn đầy của một cuộc gặp gỡ mới giữa người trẻ và người già. Riêng với các bạn trẻ chuẩn bị lên đường đi tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi họ đến thăm ông bà và thăm một người già đơn độc trước khi lên đường. Đồng thời, ngài cũng xin những người cao tuổi đồng hành với những người trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới bằng lời cầu nguyện.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây