Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hướng về Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 5

Thứ sáu - 12/11/2021 16:23
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5, Ban Bác Ái Từ Thiện Khiết Tâm cùng với chị em Khiết Tâm cộng đoàn Truyền Tin Lagi – Hàm Tân thuộc giáo xứ Thanh Bình, GP Phan Thiết đã biếu tặng 40 phần quà thực phẩm cho bà con nghèo tại địa phương.
Sơ Khiết Tâm trao quà cho bà con tại Lagi - Hàm Tân
Sơ Khiết Tâm trao quà cho bà con tại Lagi - Hàm Tân

Chúa Nhật ngày 14/11/2021 Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5. Ngày này được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập qua tông thư Lòng Thương xót và Nỗi Khốn khổ, vào năm 2016, với mong muốn thúc giục Giáo hội và các tín hữu “đi ra” để gặp gỡ sự nghèo đói theo nhiều nghĩa khác nhau trong thế giới hiện đại và đưa tay ra giúp đỡ những người khốn khổ nhất.
 
dong khiet tam duc me (4)

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội, Ban Bác Ái Từ Thiện Khiết Tâm cùng với chị em Khiết Tâm cộng đoàn Truyền Tin Lagi – Hàm Tân thuộc giáo xứ Thanh Bình, GP Phan Thiết đã biếu tặng 40 phần quà thực phẩm cho bà con nghèo tại địa phương. Giữa những khó khăn do đại dịch Covid 19, người nghèo càng nghèo bởi nhiều tác động của xã hội. Trong đó, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ … lo lắng nhất là thiếu thực phẩm. Những gói thực phẩm đơn sơ được các sơ trao tặng với cả sự yêu thương và trân trọng cho bà con.
 
dong khiet tam

Đáp lại lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thời gian 4 tháng xã hội thực hiện giãn cách và phong tỏa vì dịch bệnh, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang với sự cộng tác của Quý Ân Nhân, đã nỗ lực thực hiện những việc làm thiết thực để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn qua việc cứu trợ hơn 1000 gói thực phẩm thiết yếu , hơn 10 tấn rau củ cho các khu cách ly và các giáo xứ, 15.000 chai nước tiếp sức cho bệnh viện Nhiệt Đới Khánh Hòa và các chốt kiểm soát trong khu vực.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Thông điệp cho Ngày Thế giới người nghèo: “Một số quốc gia đang phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề bởi đại dịch, đến nỗi những người dễ bị tổn thương nhất của các nước này thiếu nhu cầu thiết yếu. Những hàng dài những người xếp hàng trước các quán ăn miễn phí là một dấu hiệu rõ ràng của tình trạng suy thoái này” (số 5).

Theo Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Ngày Thế giới Người nghèo năm nay sẽ được cử hành với một tuần lễ đầy những sáng kiến như là dấu chỉ bác ái đối với một số tầng lớp dân chúng. Ngài nói: “Một giọt nước trong đại dương nghèo đói, nhưng vẫn là chứng tá cho sự gần gũi, ít nhất là vào những ngày đó, sẽ trở nên hữu hình hơn để hỗ trợ cụ thể cho những người cần nhất.”

Xin Chúa cho chúng con có được lòng trắc ẩn của Chúa để biết xót thương, cảm thông, chia sẻ với những người nghèo khổ xung quanh chúng con. Bới vì “Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa với nhân loại” (Đường Hy Vọng 792).

Ban Bác Ái dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Tác giả bài viết: Ban Bác Ái Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây