Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Năm

Thứ tư - 16/11/2022 05:21
Tuần lễ Tĩnh tâm của chị em Khiết Tâm Đức Mẹ khép lại trong niềm vui tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho từng người và cả Hội dòng. Cha Phaolô Thanh, dòng Vinh Sơn đã hướng dẫn chị em suy niệm và cầu nguyện từ ngày 5-13/11/2022.
Chị em Khiết Tâm Đức Mẹ nghe giảng tĩnh tâm
Chị em Khiết Tâm Đức Mẹ nghe giảng tĩnh tâm
 
“Một ngày trong cung điện Chúa
Hơn ngàn ngày ở giữa trần gian”.

Các chị đã cảm nghiệm được cuộc đời dâng hiến của mình được kết dệt bởi chuỗi dài ân sủng của Chúa. Thấy được tình yêu bao la, tấm lòng bao dung và đôi tay rộng mở của Chúa luôn ưu ái đến bản thân, Hội dòng và gia đình của mình. Cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ Thánh Thể Chúa trên cuộc đời mình. Bên cạnh đó, chị em cũng nhìn lại chính mình để thấy được những thiếu sót cần được thay đổi để xứng đáng với tình yêu của Chúa, và xứng đáng là chứng nhân Tin Mừng của Chúa cho muôn dân.

Chị em dâng lên Chúa những quyết tâm sống thánh thiện, nhiệt tâm hơn và luôn mang nhiệt tâm hân hoan Loan báo Tin Mừng Nước Chúa dù trong hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện bằng chính đời sống hàng ngày. Ngày hôm qua đã không còn nữa, ngày mai chưa tới, chị em ý thức phải sống thật trọn vẹn chính ngày hôm nay, trong giây phút hiện tại này. Trong tâm tình tháng 11, cùng với việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, chị em sống tâm tình của cô trinh nữ khôn ngoan, sắm sẵn dầu đèn để theo Chúa vào dự tiệc cưới Nước Trời.

Chị em đã cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha, cho Hội thánh Công giáo, cho Giáo phận, cho Hội dòng, cho Gia đình, người thân và bạn hữu, cho mọi người đang chịu đau khổ trên toàn cầu, cho nền Hòa bình của thế giới, nhất là chiến tranh tại Ukraina.

Tuần tĩnh tâm kết thúc trong niềm vui toàn thể Hội dòng chúc mừng Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện - Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 21/11, Bổn Mạng chị Tổng Phụ Trách Cêcilia Xuân An 22/11 và Quý Chị Em có lễ Quan Thầy trong tháng 11.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chị em trổ sinh hoa trái thiêng liêng là những ơn lành Chúa ban trong tuần phòng để mang lại hạnh phúc trong đời tu của từng người và nhất là “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.

 
dong khiet tam (1)
 
dong khiet tam (4)
 
dong khiet tam (6)

Nhà Mẹ Bình Cang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây