Vatican kêu gọi tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu bảo vệ các nơi thờ phượng

Thứ bảy - 02/05/2020 10:06
Trong sứ điệp nhân tháng Ramadan, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã kêu gọi các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo cùng bảo vệ các nơi thờ phượng và cùng cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.
Vatican kêu gọi tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu bảo vệ các nơi thờ phượng

Hồng Thủy - Vatican News

Như mọi năm, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn đã đưa ra một sứ điệp vào đầu tháng Ramadan, tập trung vào chủ đề “bảo vệ các nơi thờ phượng”. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Miguel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, muốn thêm một điểm nói về đại dịch. Ngài hy vọng rằng “các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, hiệp nhất trong tinh thần huynh đệ, thể hiện tình liên đới với nhân loại bị ảnh hưởng nặng nề, và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, để Người bảo vệ con người, để chúng ta có thể vượt qua những khoảnh khắc khó khăn này.”

“Bảo vệ các nơi thờ phượng”

Chủ đề “bảo vệ các nơi thờ phượng” rất quan trọng đối với Kitô giáo và Hồi giáo. Sứ điệp viết: các nơi thờ phượng là “nhà cầu nguyện, nhưng cũng là nơi đón tiếp thiêng liêng, nơi mà các tín đồ của các tôn giáo khác cũng tụ họp để cử hành các lễ nghi đặc biệt như hôn phối, an táng, các ngày lễ cộng đồng.”

Sứ điệp nhắc lại tuyên ngôn tại Abu Dhabi của Đức Thánh Cha và Đại Imam của Al Azha “trong bối cảnh các cuộc tấn công mới đây vào các nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và hội đường Do Thái, những kẻ độc ác dường như coi những nơi thờ phượng là mục tiêu ưa thích của bạo lực mù quáng và vô nghĩa của chúng”.

Sứ điệp khẳng định rằng “việc bảo vệ các nơi thờ phượng – hội đường, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo - là một nghĩa vụ được đảm bảo bởi các tôn giáo, bởi các giá trị nhân văn, luật pháp và công ước quốc tế. Mọi nỗ lực tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa chúng bằng các cuộc tấn công, hoặc nổ bom hoặc phá hủy là một sự sai lệch so với các giáo lý của các tôn giáo, cũng như vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.”

Hội đồng Tòa Thánh đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ nơi thờ phượng và hy vọng rằng “sự tôn trọng lẫn nhau và cộng tác sẽ củng cố mối tương quan hữu nghị chân thành của chúng ta và cho phép các cộng đồng của chúng ta bảo vệ những nơi thờ phượng để đảm bảo cho các thế hệ tương lai sự tự do cơ bản để tuyên xưng niềm tin của họ”.

Trong lịch Hồi giáo, Ramadan là tháng ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái; năm nay tháng này kéo dài từ ngày 23/04-23/05. (REI 02/05/2020)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây