Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được UNESCO vinh danh

Thứ tư - 08/12/2021 10:28
Vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nữ mà UNESCO sẽ vinh danh “hình ảnh phổ quát và đại sứ của nước Pháp” này.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được UNESCO vinh danh
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐƯỢC UNESCO VINH DANH

Hôm 4/12/2021, một phái đoàn của UNESCO đã được đón tiếp ở Lisieux để chính thức hóa việc ghi khắc, trong số các ngày kỷ niệm sẽ được cử hành vào năm 2022-2023 bởi tổ chức quốc tế này, 150 năm ngày sinh của thánh Têrêsa Lisieux, vào năm 1873. Một cách thức đánh dấu tầm quan trọng phổ quát của thông điệp của “nữ đại sứ nước Pháp” này.

Đại biểu của Pháp tại Liên Hiệp Quốc, Sứ thần Tòa Thánh ở Pháp, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ở UNESCO, đại biểu của Calvados…Đó là những khách mời chính thức đã quy tụ hôm 4/12, ở sảnh Thánh Giacôbê ở Lisieux. Đối tượng của cuộc họp thượng đỉnh này là ai? Thánh “Têrêsa nhỏ”, sinh ở Alençon vào năm 1873 và qua đời 24 năm sau do bệnh ung thư phổi, trong dòng Cát Minh ở Lisieux nơi thánh nữ đã trải qua 9 năm.

Vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nữ mà UNESCO sẽ vinh danh “hình ảnh phổ quát và đại sứ của nước Pháp” này. Quả thế, cứ hai năm một lần, UNESCO sẽ đưa ra một danh sách những nhân vật trên khắp thế giới đã hoạt động vì hòa bình, khoa học hay giáo dục, những giá trị mà UNESCO bảo vệ. Người ta sẽ nói về “biennale”, danh sách mới hai năm một lần.

Những sự kiện ở Pháp và nước ngoài

Theo đề nghị của đền thánh Lisieux, và với sự ủng hộ của Bỉ và Ý, Pháp đã chọn giới thiệu thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Pháp cũng đã đề nghị Gustave Eiffel, qua đời năm 1923. Sau một tiến trình chọn lựa nội bộ, UNESCO đã giữ lại thánh nữ Têrêsa Lisieux để đưa vào dành sách chung cuộc các ngày lễ kỷ niệm được cử hành năm 2022-2023.

Nếu nghi thức vào ngày 4/12 ghi dấu việc điền tên chính thức của thánh nữ vào danh sách này, thì những sự kiện khác sẽ được tổ chức trong hai năm sắp đến để vinh danh thánh nữ, ở Pháp cũng như ở nước ngoài.

“Việc kỷ niệm này sẽ mang lại tầm nhìn và công lý lớn hơn cho những người nữ, qua hành động của họ, đã cổ võ những giá trị của hòa bình”, người ta đọc thấy như thế trong bài giới thiệu của ủy ban điều hành của UNESCO. Cũng là một cách thức đối với UNESCO làm nổi bật, qua một nhân vật đại chúng, “vai trò của phụ nữ nơi các tôn giáo trong cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói và thăng tiến việc hòa nhập”.

“Một ngôn ngữ vượt qua các biên giới”

Đối với cha Olivier Ruffray, giám đốc đền thánh Lisieux, việc công nhận này “mở ra những viễn cảnh mới cho việc truyền bá thông điệp về sự sống, hòa bình và tình yêu của thánh nữ”. Cho đến tận “những hòn đảo xa xôi nhất”, theo kiểu nói của thánh nữ, vốn vang vọng lại “những vùng ngoại vi” rất thân thiết của Đức Phanxicô.

Cha Thierry Hénault-Morel, Giám đốc đền thánh Louis và Zélie Martin ở Alençon, xác nhận : “Được biết đến trên toàn thế giới, thánh Têrêsa, nhờ những tác phẩm và chứng tá của mình, đã đóng góp vào việc thăng tiến những giá trị phổ quát. Qua phẩm chất và chiều sâu của cuộc sống của mình, thánh nữ nói một ngôn ngữ vượt qua các biên giới, ngôn ngữ về Tình Yêu”.

Ngoài sự tỏa sáng của các tác phẩm của mình (như “Truyện một tâm hồn” đã được phổ biến trong 80 nước), thánh nữ đã được tôn phong là tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1997 và được vinh danh trên toàn thế giới trong những năm vừa qua. Đặc biệt nơi các nước bị chia rẽ bởi bạo lực và xung đột như ở Côlômbia, Irắc, Phi Luật Tân…

Tý Linh theo Nhật báo La Croix
Nguồn: xuanbichvietnam.net 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây