Số người đăng ký và truy cập các trang của Vatican News gia tăng vượt bậc

Thứ năm - 16/04/2020 10:21
Các Thánh lễ trong Tuần Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành và được truyền thông Vatican chia sẻ và phát sóng đã được hàng triệu người trên thế giới theo dõi và tham dự. Những sự kiện này cũng thu hút nhiều người theo dõi mới, những người hâm mộ được truyền cảm hứng từ những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha. Số lượt đăng ký và truy cập các trang của Vatican News gia tăng vượt bậc trong thời gian gần đây.
ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt  (Vatican Media)
ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt (Vatican Media)

Hồng Thủy - Vatican

Hôm 14/04, ông Alessandro Gisotti, Phó Tổng Biên tập của Vatican News, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS: “Chúng tôi được đánh động bởi nhiều email mà chúng tôi đã nhận được, các bình luận và bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, từ mọi người, thậm chí cả những người không có đức tin, họ nói rằng họ bị xúc động bởi những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha trong giai đoạn rất khó khăn này.”

Vượt qua đại dịch với sự sáng tạo của tình yêu

Ông Gisotti nhận xét: “Số lượt truy cập, lượt xem, lượt theo dõi và bình luận rất lớn cho thấy rằng nhiều người, không chỉ tín hữu Công giáo, đã có thể theo dõi và ‘gặp gỡ’ Đức Thánh Cha và, qua ngài, gặp gỡ Lời Chúa, nhờ công nghệ này và đặc biệt là các dịch vụ phát trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội.” Phó Tổng Biên tập của Vatican News cũng chia sẻ rằng các cơ quan truyền thông của Vatican đã cố gắng thực hành “sự sáng tạo của tình yêu mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi để vượt qua sự cô lập do đại dịch gây ra.”

Số người truy cập trang Vatican News tăng gấp 4 lần

Trang web của Vatican News với hơn 30 ngôn ngữ khác nhau, có số lượng người truy cập gia tăng gấp 4 lần so với cùng thời gian năm ngoái; riêng trang Vatican News Tiếng Việt tăng hơn 9 lần so với thường ngày. Từ ngày 05-13/04, trang web Vatican News có gần 5,5 triệu người dùng với 14,5 triệu lượt xem, so với 1,5 triệu người dùng và 3,5 triệu lượt xem cùng kỳ năm ngoái. Ông Gisotti cho biết sự kiện lễ Phục Sinh phát trên kênh YouTube có hơn 2,1 triệu lượt xem.

Số truy cập các tài khoản mạng xã hội của Vatican cũng gia tăng

Bên cạnh đó, các tài khoản mạng xã hội của Vatican News và Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng có sự gia tăng vượt bậc. Trong Tuần Thánh, tài khoản Twitter @Pontifex vượt 50 triệu người theo dõi trong khi các tài khoản Instagram Franciscus vượt 7 triệu.

Có khoảng 18 triệu người theo dõi các sự kiện Tuần Thánh được phát trực tiếp trên các trang Facebook thuộc các ngôn ngữ khác nhau của Vatican News. Riêng buổi ngắm Đàng Thánh Giá có hơn 5 triệu người xem.

50% khán giả Ý theo dõi lễ Phục Sinh

Ông Gisotti cũng cho biết có gần 8 triệu gia đình Ý tham dự buổi ngắm Đàng Thánh Giá được phát sóng trên đài truyền hình RAI1 của Ý và 750 ngàn người xem trên kênh truyền hình TV2000 của Hội đồng giám mục Ý. Lễ Phục sinh có gần 50% khán giả truyền hình ở Ý với hơn 8,1 triệu hộ gia đình xem toàn bộ sự kiện, trong khi 17,5 triệu hộ gia đình xem ít nhất một phần của sự kiện. (CNS 1/04/2020)

Số lượt truy cập trang Vatican News Tiếng Việt cũng gia tăng nhiều

Trang web, kênh YouTube và trang Facebook của Vatican New Tiếng Việt cũng ghi nhận sự gia tăng vượt bậc số người đăng ký và truy cập. Sự kiện được đông đảo người xem nhất là buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha vào tối ngày 27/03 tại quảng trường thánh Phê-rô với gần một triệu hai trăm ngàn lượt xem, chưa kể số người xem tại các kênh khác phát lại của Youtube Vatican News Tiếng Việt; kế đến là Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh với Phép lành Urbi et Orbi, có hơn 220 ngàn lượt xem.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây