Các nữ tu giúp học sinh ở Ghana nâng cao nhận thức về nạn buôn người

Chủ nhật - 18/08/2024 21:46
Các Nữ tu Truyền giáo Đức Mẹ Mân Côi đang hướng dẫn một chương trình nâng cao nhận thức chống lại nạn buôn người tại các trường học ở Đồng bằng Kwahu Afram, ở miền Đông Ghana. Sr. Joy Abuh, đại diện của Mạng lưới Talitha Kum tại Ghana cho biết: “Chúng tôi giáo dục họ về một số thủ đoạn mà thủ phạm sử dụng để đạt được mục tiêu”.
Sr  Joy Abuh, đại diện của Mạng lưới Talitha Kum tại Ghana, cùng với các học sinh trường trung học nghề ở Đồng bằng Kwahu Afram
Sr Joy Abuh, đại diện của Mạng lưới Talitha Kum tại Ghana, cùng với các học sinh trường trung học nghề ở Đồng bằng Kwahu Afram

 

Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR

Một Chương trình nâng cao nhận thức chống lại nạn buôn người đã được Mạng lưới Talitha Kum ở Donkorkrom tổ chức cho các trường học trong Quận Bắc Đồng bằng Kwahu Afram, ở Khu vực phía Đông của Ghana, Tây Phi.

Chương trình đang được các Nữ tu Truyền giáo Đức Mẹ Mân côi, một dòng Nữ tu quốc tế, ủng hộ. Sứ mạng của các Nữ tu là đến với mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người nghèo, bị áp bức và bóc lột. Khóa học được hướng dẫn bởi Sơ. Joy Abuh, đại diện Talitha Kum.

Sơ Joy thăm các trường học ở Ghana

Sơ Joy là nhà truyền giáo sinh tại Nigeria, làm Tuyên úy và giáo viên tại Trường Trung học Nông nghiệp Donkorkrom. Từ đầu năm 2024, sơ đã đi thăm và tiếp tục đi thăm một số trường học ở các thôn để tìm hiểu. Một số trường học gần đây đã thực hiện chiến dịch này bao gồm: Trường trung học cơ sở Micae, Donkorkrom, Trường cơ bản Atakora, Donkorkrom, Trường trung học dạy nghề/kỹ thuật Đức Maria, Adeemra, và Trường trung học nông nghiệp Donkorkrom.

Mục đích của các chiến dịch là giúp học sinh ý thức về sự phổ biến đáng lo ngại của nhiều hình thức buôn người khác nhau trong cộng đồng. Sơ Joy nói: ''Chúng tôi giáo dục họ về một số thủ đoạn mà thủ phạm sử dụng để đạt được mục tiêu, chẳng hạn như khiến họ tin tưởng sai lầm rằng họ sẽ kiếm được việc làm ở thành phố và tiết kiệm đủ tiền để chăm sóc gia đình ở quê nhà''.

Sơ nhấn mạnh thêm một số mối nguy hiểm liên quan đến việc bị bán, từ việc nạn nhân trở thành nạn nhân của mại dâm, bán hàng rong, người giúp việc nhà cố định, hay những gì người ta có thể gọi là 'nô lệ thời hiện đại', không có cơ hội đến trường, trái với mong muốn của họ, những điều mà nhóm đã giúp cho học sinh tại các trường họ đến thăm ý thức được. Sơ nhận xét thêm: “Chúng tôi khuyên họ nên cảnh giác và cũng là người bảo vệ anh chị em mình bằng cách báo cáo các vụ việc bị nghi ngờ là buôn người, lao động/hôn nhân trẻ em và các hình thức lạm dụng khác cho cơ quan được chỉ định để bảo vệ”.

Mạng lưới Talitha Kum Ghana

Sơ Joy chia sẻ niềm hy vọng và lời cầu nguyện của những người thánh hiến rằng một ngày nào đó nạn buôn người sẽ chấm dứt, không chỉ ở Ghana, mà còn ở mọi nơi trên thế giới, nơi nó đang diễn ra.

Mạng lưới Talitha Kum Ghana là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào tháng 3 năm 2018, với sự tham gia của các tu sĩ nam nữ, trong đó có một số giáo dân. Các tu sĩ nam nữ ở Ghana, dưới sự bảo trợ của Hội nghị các bề trên cao cấp của các dòng tu (CMSR-Gh), cùng nhau làm việc để tạo ra một mô hình tổ chức cộng tác nhằm chống lại nạn buôn người và bóc lột tồn tại ở các cấp độ khác nhau, thông qua các chương trình vận động và nâng cao ý thức trong trường học và cộng đồng, tạo ra nhận thức về nguy cơ rời bỏ làng quê để tìm kiếm 'đồng cỏ xanh hơn' ở các thành phố.

Mạng lưới Talitha Kum ở các thành phố lớn hơn như Kumasi, ở Vùng Ashanti hấp dẫn hơn, vì tu sĩ giao tiếp trực tiếp với nạn nhân, không giống như ở các vùng nông thôn như Donkorkrom, nơi chủ yếu diễn ra hoạt động nâng cao nhận thức và nạn nhân có thể được giới thiệu đến khu vực thành thị để tiếp tục chữa trị.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây