Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Lễ Khai Giảng Năm Học 2025 – 2026 Cho Các Giai Đoạn Huấn Luyện

Thứ bảy - 06/09/2025 07:56
Hòa chung bầu khí vui tươi chào năm học mới trên khắp cả nước, hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan tổ chức thánh lễ khai giảng cho các em Học viện, Tập Viện, Tiền Tập và Thanh Tuyển. Ngày lễ khai giảng không chỉ là khởi đầu của một năm học mới  mà còn là dịp để thúc đẩy, làm mới lại sự hăng say, phấn khởi và niềm vui trong việc tu học và rèn luyện với một quyết tâm mới.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Lễ Khai Giảng Năm Học 2025 – 2026 Cho Các Giai Đoạn Huấn Luyện

“Một chuyến đi ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Một tòa lâu đài nguy nga được xây nên từ những viên gạch nhỏ”. Cũng vậy, sự thăng tiến và phát triển của hội Dòng luôn song hành với việc huấn luyện các tu sĩ trẻ, các em trong các giai đoạn huấn luyện, bởi vì, chính các em là tương lai của Hội Dòng. Mục đích của việc huấn luyện là giúp các em khám phá, lĩnh hội, thủ đắc và đào sâu căn tính của đời tu, để hội nhập vào thế giới như một nhân chứng đầy ý nghĩa, hữu ích và trung thành. Trong thư gởi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, Đức Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai - Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo – đã nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu của giáo dục Công giáo là đào tạo con người phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về tâm hồn và lòng đạo đức”. Cùng trong ý nghĩa và tâm tình đó, hôm nay, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới, niên khóa 2025 – 2026, cho các em thuộc các giai đoạn huấn luyện.”- đó chính là lời phát biểu công bố năm học mới của Soeur Trưởng ban Đào tạo trong thánh lễ khai giảng vào sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025, tại nguyện đường Nhà Mẹ hội Dòng.
 
KHAI GIANG NAM HOC 2025 2026A
 
KHAI GIANG NAM HOC 2025 2026

Trong niên khóa mới, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ có 44 Thanh tuyển Sinh, 18 Tập sinh, 5 Tiền Tập sinh và  53 nữ tu Học viện. Học viện Têrêsa Avila gồm 24 em thường trực (9 Tiền Vĩnh Khấn, 15 năm 1 và 2) và 29 em mục vụ tông đồ tại các Cộng đoàn.

Theo chương trình đào tạo của hội Dòng, các em Thanh tuyển, ngoài việc nỗ lực hoàn thành chương trình văn hoá phổ thông ở trường, các em được làm quen và sống lời Chúa, tu luyện nhân bản, rèn nhân cách và phát triển một số môn về nghệ thuật Thánh. Lớp Tiền tập sẽ được tiếp tục đồng hành về nhân bản Kitô giáo, trau dồi kiến thức về thánh nhạc, giáo lý, phụng vụ, tu đức, lịch sử hội Dòng, Thánh Mẫu học và thực hành đời sống cầu nguyện để phân định ơn gọi cách xác tín hơn. Tập sinh năm 1 sẽ được hướng dẫn tập trung thao luyện nội tâm hoá đời sống và kết hiệp với Chúa trong tĩnh lặng nguyện cầu; đồng thời, khám phá mối tương quan cá vị với Chúa để hình thành đời sống thiêng liêng vững vàng cho hành trình ơn gọi. Tập sinh năm 2 sẽ bắt đầu 6 tháng thực hành đời sống cộng đoàn và mục vụ tông đồ tại các môi trường được sai đến. Sau đó, các em trở về tập viện tiếp tục đào sâu Lời Chúa, bồi đắp đời sống cầu nguyện, trang bị thêm tri thức, kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho sự dấn thân trong ơn gọi cách trưởng thành.
 
Trong niên khóa 2025 - 2026, 15 em học viện năm 1 và năm 2 dự kiến sẽ hoàn thành 28 môn về thần học, lịch sử, hiến pháp hội Dòng cũng như các tri thức, kỹ năng bổ trợ cho sứ vụ. Các em học viện mục vụ tông đồ sẽ thi hành sứ mạng Khiết Tâm nơi các cộng đoàn và hàng tháng đều đặn quy tụ về học viện để cùng học tập, chia sẻ đời sống thiêng liêng, gặp gỡ huynh đệ và tĩnh tâm. Với lớp Tiền Vĩnh khấn, chương trình sẽ ưu tiên thời gian cho việc cầu nguyện và nội tâm hoá đời sống đời sống thiêng liêng. Bên cạnh đó, các em Tiền Vĩnh khấn cũng tiếp tục đào sâu hiến pháp, lịch sử hội Dòng và đời sống thánh hiến qua các giờ học.

Thánh lễ khai giảng được Cha Giuse Vũ Trọng Tài, Dòng Don Bosco – giáo sư môn Cánh Chung học chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha giáo, quý Cha giảng tĩnh tâm.

Thánh lễ được cử hành với phần phụng vụ của lễ Chúa Thánh Thần. Trọn tâm tình và ước nguyện của năm học mới được dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ. Đó chính là thao thức của Soeur Tổng Phụ trách, quý Soeurs trong ban Đào tạo và ước nguyện của chính các em: “Nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, ban sự khôn ngoan, sức khỏe, lòng yêu mến và tinh thần học hỏi để các em biết say mê đào sâu kiến thức, thấm nhuần tin thần Tin mừng và chân lý đức tin bằng trái tim đơn sơ và ngoan thảo” (lời dẫn lễ).

Trong bài giảng, lấy ý tưởng từ Tin Mừng Ga 20, 19 – 23, Cha Giuse đã gợi ý cho cộng đoàn phụng vụ suy niệm về sự bình an nội tại, bình an đích thực của Chúa Kitô Phục Sinh. Thay vì dùng hạn từ “xuất hiện” thì thánh sử Gioan viết “Chúa Kitô hiện diện ở giữa các môn đệ” trong căn phòng đòng kín cửa vì các ông hoảng sợ. Chính hạn từ “hiện diện” đã cho thấy bình an mà Chúa Ki tô ban cho các môn đệ là sự bình an thẳm sâu chứ không chỉ đơn thuần là một lời chúc. Và chúng ta chỉ có thể đạt được sự bình an đó khi kết hiệp mật thiết với Chúa Ba Ngôi. Hướng về năm học mới, Cha Giuse nhắn nhủ với các em trong các giai đoạn huấn luyện rằng: Học không phải chỉ để hiểu về tri thức mà còn là để yêu mến và chính điều đó sẽ giúp đạt được bình an nội tại. Ngài dùng đôi dòng thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh để minh họa cho việc học biết về Thiên Chúa, đào sâu tri thức: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu”. Cũng vậy, chỉ khi những người được đào luyện thật sự biến đời mình thành những chiếc thuyền trong biển tình Chúa thì mới thật sự thấu cảm và đạt được bình an mỗi ngày.  

Sau phép lành cuối lễ, Soeur  trưởng ban đào tạo phát biểu khai giảng năm học mới.
Thánh lễ khai giảng kết thúc với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình lưu niệm và bữa điểm tâm nhuần thấm ân tình.

Tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho hội Dòng có một năm học mới để tiếp tục thăng tiến và phát triển sứ mạng thừa sai Khiết Tâm. Nguyện chúc các Thanh tuyển sinh, Tiền tập sinh, Tập sinh và các em Học viện một năm học mới khỏe thân xác, mạnh tinh thần, sáng trí tâm, để nổ lực cộng tác với Ơn Chúa, trên đôi tay nâng đỡ của Mẹ Khiết Tâm mà không ngừng học hỏi, tích lũy và đổ đầy túi hành trang cho hành trình tương lai của đời dâng hiến. Hy vọng rằng năm học 2025 – 2026 sẽ là một năm học đầy hoa trái trong Thánh Thần.

Têrêsa Nguyễn

Tác giả bài viết: Têrêsa Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây