Hân hoan Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ sáu - 19/06/2020 19:29
Chúng con xin dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Khiết Tâm bởi muôn hồng ân đã ban xuống trên Hội Dòng chúng con, trên từng chị em chúng con. 
Hân hoan Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
Sau những ngày chuẩn bị tâm hồn, đặc biệt là Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Khiết Tâm, sáng thứ Bảy, 20.06.2020, các nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan dâng Thánh Lễ Mừng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bổn Mạng dòng. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục GP Nha Trang chủ sự.
bon mang dong

Mừng Lễ Bổn Mạng năm nay, toàn thể thành viên trong Hội dòng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn với muôn vàn Hồng Ân mà Chúa đã thương ban trên gia đình Khiết Tâm trong thời gian qua. Đặc biệt tạ ơn Chúa đã gìn giữ Hội dòng, các ân nhân thân nhân và đất nước Việt Nam được bình an trong giai đoạn đầu của cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán – Covid 19. Và xin Mẹ Khiết Tâm tiếp tục chuyển cầu cho từng chị em trong Hội dòng luôn sống thánh thiện, sống đúng Thánh ý Chúa và đường hướng mà Đấng Sáng Lập Marcel Piquet Lợi muốn con cái Khiết Tâm thực thi. Chị em cũng hiệp thông với toàn nhân loại xin Chúa Thương Xót cho cơn dịch bệnh sớm chấm dứt trên toàn thế giới.
 
le bon mang dong khiet tam (8)

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Giuse giảng tĩnh tâm cho chị em. Với tư cách là Người Cha - Người Kế Vị Đấng Sáng Lập, ngài nhắn nhủ 2 điều. Thư nhất, Đức Cha nhắc cho chị em hành trình Giáo phận Nha Trang sống trong thời gian cách ly vì dịch bệnh. Các thư của Giám Mục lần lượt hướng dẫn mời cộng đoàn sống tâm tình: “Hãy làm hòa với Thiên Chúa”;  “Đừng sợ, bình an cho anh em”; “Nguyện xin ân sủng của Đức Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh chị em”. Nhờ tin tưởng và phó thác vào Chúa mà nay chúng ta có thể vui mừng gặp lại nhau. Thứ hai, chị em là con gái của Mẹ Khiết Tâm thì phải sống theo gương Mẹ của mình. Đó là sống khiêm nhường và xin vâng như Mẹ. Là con gái trong Giáo phận Nha Trang, chị em Khiết Tâm phải gìn giữ gia sản của Giáo Phận. Đồng thời cũng gìn giữ và phát huy gia sản của Đấng Sáng Lập Dòng.
 
le bon mang dong khiet tam (7)

Thánh lễ Tạ Ơn lúc 9g15.. Đức Giám Mục thay mặt Giáo phận Nha Trang chúc mừng Bổn Mạng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Đức Cha cảm ơn sự phục vụ và sự hiện diện chứng tá Tin Mừng của các nữ tu mang màu áo xanh Khiết Tâm đã và đang mang Chúa đến cho tất cả mọi người trên nhiều hoạt động của Giáo Hội và xã hội theo gương Mẹ Maria. Đức Cha hy vọng nơi đâu có sự hiện diện của các nữ tu Khiết Tâm, nơi đó tình yêu Thiên Chúa và tình thương của Trái Tim Mẹ Khiết Tâm sẽ được loan tỏa đến mọi người.

Trong niềm vui, xin cùng các nữ tu nguyện cầu để cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria trong lời kinh Phó Dâng Cho Mẹ Khiết Tâm: “… Lạy Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, con là nữ tu mang tước hiệu của Mẹ, con xin ký thác cuộc đời con, Hội Dòng con, gia đình con, Giáo phận con, Hội Thánh con và toàn thể nhân loại chúng con cho Trái Tim Thanh Khiết của Mẹ. Xin Mẹ đón nhận chúng con, yêu thương chăm sóc và nâng đỡ chở che trong cuộc sống lữ hành trần thế.

Dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã tự hiến mình cách trọn vẹn cho Tình Yêu Thiên Chúa và sự sống của nhân loại, xin cho chúng con biết cùng với mẹ, sống kết hợp với Chúa Giêsu Tử Nạn, để không ngừng hoán cải đời sống, theo sát dấu chân Người, và trung thành đứng dưới chân Thánh Giá trong niềm Hy Vọng Phục Sinh Amen”.
le bon mang dong khiet tam (4)
le bon mang dong khiet tam (9)
le bon mang dong khiet tam (5)
le bon mang dong khiet tam (10)
le bon mang dong khiet tam (6)
le bon mang dong khiet tam (3)
le bon mang dong khiet tam (12)
le bon mang dong khiet tam (11)
dong khiet tam


Tâm Phúc

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây