Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Mừng 22 Nữ Tu Lớp ĐanTiên Khấn 2017

Thứ hai - 31/07/2017 07:01
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Mừng 22 Nữ Tu Lớp ĐanTiên Khấn 2017
Trong niềm vui tạ ơn, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan mừng 22 nữ tu lớp Đan của dòng Khấn Lần Đầu. Thánh lễ tuyên khấn do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục GP Nha Trang chủ sự diễn ra tại Thánh đường Giáo xứ Bình Cang lúc 6h00 sáng ngày 29.05.2017.

 Xem hình lễ khấn

 
Hình 22 Tân Khấn Sinh

ới nến sáng trong tay, các chị tiến vào thánh đường trong tiếng hát vang bài ca ngợi tình yêu thánh hiến của cả cộng đoàn. Hôm nay, giữa tình thân của gia đình thiêng liêng Hội Dòng và gia đình ruột thịt, trước cộng đoàn, các chị sẽ nói lên lời thề giao ước của mình với Thiên Chúa. Hiện diện trong thánh lễ có Cha Phó Giám đốc ĐCV Sao Biển, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận Nha Trang, nam nữ tu sĩ, cùng với ân – thân nhân của các Tân khấn sinh.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha thay mặt đoàn đồng tế chúc mừng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, quý phụ huynh và đặc biệt là 22 Tân Khấn Sinh. Ngài nói với các chị sắp tuyên khấn: “Cha cảm phục các con vì các con rất can đảm và mạnh mẽ. Phải rất can đảm thì chúng con mới có thể quyết định tuyên khấn trở thành một nữ tu, con người hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội và nhân loại trong xã hội hôm nay. Các con hãy cảm tạ Thiên Chúa thật nhiều vì đây là ơn thiêng cao trọng Ngài ban cho các con”.

Trong tâm tình mừng Lễ Mẹ Đi Viếng Bà Isave, từ hình ảnh Mẹ Maria đon đả lên đường đem Chúa Giêsu cho người chị họ, Đức Cha Giuse gợi mở cho cộng đoàn nhiều ý cầu nguyện. Noi gương Mẹ Maria đón nhận thánh ý Chúa và mau mắn đem Chúa đến cho mọi người. Chúa Thánh Thần chỉ ngự xuống trên những tâm hồn khiêm tốn như Mẹ Maria và các tông đồ. Đức Cha nhắc đến gương sáng đời sống thuộc hoàn toàn về Chúa của các Đức Giám Mục Nha Trang thể hiện qua việc cả cuộc đời thực thi châm ngôn sống của mình: Đức Cha Marcel Piquet Lợi “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”, Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận “Vui Mừng và Hy Vọng, Đức Cha Phao lô Nguyễn Văn Hòa “Trong Tinh thần và Chân Lý”, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho “Hiền lành và khiêm nhường”, và Đức Cha Giuse với khẩu hiệu “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”. Đức Cha nói, khi người nữ tu yêu thương và phục vụ anh chị em mình sẽ thể thiện qua niềm vui là chính nụ cười bình an trên gương mặt. Niềm vui là hồng ân Chúa ban. Trong cộng đoàn, chị em phải hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Cộng đoàn chính là gia đình, mọi người phải yêu thương, hiệp thông, chia sẻ với nhau thì gia đình mới hạnh phúc và thăng tiến nhanh. Và điều mà các nữ tu phải quan tâm hàng đầu không thể thiếu là phải chuyên chăm cầu nguyện. Vì chỉ có cầu nguyện các chị mới có được trái tim lắng nghe và cảm nghiệm được Lời Chúa dạy. Chị nữ tu phải chuyên cần tham dự thánh lễ để có thể kết hiệp mật thiết nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Với giọng trìu mến, ngài nói chị em lớp Đan hôm nay đẹp nhất trong cuộc đời. Nét đẹp này xuất phát từ nét đẹp trong tâm hồn bởi dám bỏ ý riêng mà vác thập giá của mình theo sát dấu chân Chúa Kitô để sống đức ái hoàn hảo. Ngài nhắc các Tân Khấn Sinh hãy yêu mến thánh giá, đừng sợ thánh giá vì Chúa Giêsu luôn cùng vác với chị và Mẹ Maria vẫn đồng hành với chị trên khắp nẻo đường của đời thánh hiền. Đừng quên, người có thánh giá là người được Chúa yêu thương và Chúa sẽ ban cho người đó nhiều ơn cao trọng.
 
Đức cha có lời chúc mừng các chị hôm nay tuyên khấn, đến Hội dòng và ân – thân nhân các chị. Khấn Lần Đầu chính là khởi đầu trên quãng đường dài của đời thánh hiến, các chị sẽ phải khẩn nài xin bền đỗ theo Chúa từng ngày. Tất cả thân nhân cùng cộng đoàn cũng phải đồng hành với chị bằng mọi cách để ơn Chúa triển nở tốt đẹp trong các nữ tu của Chúa.

Tiếp sau bài giảng là nghi thức khấn lần đầu. Các chị đọc lời cam kết khấn giữ 1 năm các lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Đức Cha Giuse đọc lời nguyện thánh hiến rồi sau đó làm phép và trao lúp dòng, huy hiệu và Hiến pháp dòng cho các chị khấn tạm như dấu chỉ từ nay các chị thuộc hoàn toàn về Chúa.
 
Sau phần hiệp lễ, Chị Tổng Phụ Trách Maria Hoài Ân, thay mặt Hội Dòng dâng lời tri ân Đức Cha Giuse, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý Phụ Huynh và cộng đoàn. Đại diện phụ huynh của các chị khấn hôm nay đã cám ơn cách đặc biệt Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã đón nhận và huấn luyện để các nữ tu là thân nhân của họ có được niềm vui mừng khấn dòng hôm nay.

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là một Hội dòng Giáo phận thuộc Giáo phận Nha Trang được Đức Cha Marcelô Piquet Lợi, Giám Mục Tiên khởi GP Nha Trang, thành lập vào ngày 15.9.1958. Ngài đã chọn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria làm Tước Hiệu, Bổn Mạng và Linh Đạo của Hội Dòng. Nhân sự của Dòng hiện nay là 357 nữ tu phục vụ trong 60 cộng đoàn tại các Giáo phận Nha Trang, Phan Thiết, Buôn Mê Thuột, Sài Gòn, Okinawa (Nhật), Newcastle (Úc) và một số chị đang tu học – truyền giáo tại hải ngoại. 

Xin được hiệp thông tạ ơn và chúc mừng Hội dòng trong niềm vui có thêm thành viên mới. Nguyện chúc cho các chị tuyên khấn hôm nay và Hội Dòng luôn triển nở trong ân nghĩa của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây