ĐTC Phanxicô: thế giới hướng tới vực thẳm nếu thiếu can đảm chấm dứt chiến tranh

Thứ sáu - 17/02/2023 05:43
Gặp gỡ các tu sĩ dòng Tên tại hai nước CHDC Congo và Nam Sudan nhân chuyến tông du hai nước này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ mối quan tâm của ngài về các cuộc chiến tranh trên thế giới, kêu gọi thảo luận để tìm cách bảo vệ di sản thiên nhiên. Ngài cũng nói về những điều xấu trong Giáo hội, giấc mơ cho Châu Phi và tiến trình phong chân phước cho Cha Arrupe.
ĐTC gặp các tu sĩ dòng Tên trong chuyến thăm CHDC Congo và Nam Sudan  (Vatican Media)
ĐTC gặp các tu sĩ dòng Tên trong chuyến thăm CHDC Congo và Nam Sudan (Vatican Media)

 

Hồng Thủy - Vatican News

Tiếp tục chiến tranh thì thế giới sẽ tiến tới vực thẳm

Trong cuộc gặp gỡ 82 tu sĩ dòng Tên tại CHDC Congo, vấn đề sứ vụ hoà giải và công bằng, một trong những chọn lựạ ưu tiên của dòng Tên, rất được chú ý. Đức Thánh Cha nói rằng cả thế giới đang có chiến tranh và nhắc đến tình hình ở Syria, Yemen, Myanmar, Mỹ Latinh, Ucraina. Ngài đặt câu hỏi: “Liệu nhân loại có đủ can đảm, sức mạnh hay thậm chí là cơ hội để quay trở lại không?” và nói rằng chúng ta cứ tiếp tục, tiếp tục hướng tới vực thẳm.

Cần cùng nhau bảo vệ môi trường

Đức Thánh Cha cũng chú ý đến vấn đề môi trường, với tất cả những hậu quả kinh tế của nó, khi xem xét lưu vực sông Congo, lá phổi xanh thứ hai của hành tinh sau Amazon, đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng, ô nhiễm và khai thác trái phép và thâm canh. Ngài nói rằng sẽ rất tốt nếu Hội đồng Giám mục dấn thân trong tinh thần hiệp hành ở cấp địa phương, bởi vì sự cân bằng hành tinh cũng phụ thuộc vào sức khỏe của khu vực Congo.

Giáo hội phục vụ

Tiếp đến Đức Thánh Cha đánh giá cao nghi lễ của Congo, một tác phẩm nghệ thuật. Ngài nói rằng “Giáo hội không phải là một tổ chức đa quốc gia về tâm linh. Hãy nhìn các thánh! Chữa lành, chăm sóc những vết thương mà thế giới đang chịu đựng! Hãy phục vụ mọi người!” Ngài mong muốn một Giáo hội phục vụ.

Ước mơ Châu Phi phát triển

Tại Nam Sudan, gặp gỡ 11 tu sĩ dòng Tên, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mơ rằng Châu Phi phải phát triển; nó không thể bị khai thác. Ngài nói: “Châu Phi cần các chính trị gia là những người như thế này: tốt, thông minh, người làm cho đất nước của họ phát triển. Trên hết, các chính trị gia không để mình bị dẫn dắt bởi tham nhũng. Tham nhũng chính trị không dành chỗ cho sự phát triển của đất nước, nhưng phá hủy nó.”

Tiến trình phong chân phước cha Cha Arrupe

Đức Thánh Cha cũng cho biết tiến trình phong chân phước cho Cha Arrupe, cố Tổng quyền dòng Tên, đang tiến triển. Ngài cho biết, “Vấn đề lớn nhất liên quan đến các bài viết của Cha Arrupe. Cha đã viết rất nhiều và mọi thứ đều phải được đọc. Và điều này làm tiến trình chậm lại.” Nhắc về Cha Arrupe, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện, một cách cầu nguyện mang theo những nhu cầu của thực tại mà chúng ta sống. Ngài mong muốn các tu sĩ cầu nguyện như thế, và có lòng can đảm và sự dịu dàng mà Thánh I-nhã muốn nơi các tu sĩ của ngài. (CSR_705_2021)

 

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây