Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Dâng Mình và Kính Thánh Nữ Cecilia

Chủ nhật - 29/03/2020 05:27
Hòa chung trong niềm vui Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Dâng Mình và Kính Thánh Nữ Cecilia cũng là dịp để Chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ - Bình Cang tỏ lòng biết ơn đến Qúy Soeurs Nguyên Tổng, Soeur Tổng, Soeur Phó, Quý Soeur trong Ban Cố Vấn, Quý Soeurs trong Ban Huấn Luyện và Quý Soeurs Giáo.
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Dâng Mình và Kính Thánh Nữ Cecilia
Chiều ngày 19.11.2019, vào lúc 17h30, chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang quây quần tại Cộng đoàn Nhà Chính của Hội Dòng. Để bày tỏ lòng trân trọng, hiếu kính và biết ơn sâu sắc đến Soeur Tổng Phụ Trách, Quý Bà, Quý Soeurs Giáo nhân ngày Lễ Bổn Mạng và Mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn cao đẹp mà thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đối với những người đã truyền đạt cho chúng ta kiến thức, điều hay lẽ phải, dạy cho chúng ta những bài học về cuộc sống và đạo lý làm người. Quý Soeurs như là người mẹ, người cô, người chị, luôn yêu thương dạy bảo và đồng hành cùng đoàn con Khiết Tâm suốt chặng đường dâng hiến. Công ơn cao quý đó xin mượn ngày Hiến Chương Nhà Giáo để  tỏ lòng tri ân.
“ Công ơn ai nói nên lời
Tình Soeur dạy bảo
Muôn đời khắc ghi”.

Từ thuở lên ba, Mẹ Maria đã lên đền thờ để nguyện dâng trọn đời mình cho Chúa. Nhân dịp kỉ niệm ngày Mẹ thuộc trọn về Chúa, cũng là ngày mà Soeur Tổng Quản Lý và Cộng Đoàn Thanh Tuyển Viện nhận Lễ Đức Mẹ Dâng Mình làm Quan Thầy Bổn Mạng. Và cũng đi trước thời gian Mừng Kính Thánh Nữ Cecilia, nhờ tình yêu Chúa, Ngài đã được phúc tử đạo. Những lời ngợi ca dâng lên Thánh Nữ và những lời chúc mừng gửi đến Soeur Phó Tổng, Ca Đoàn Cecilia nhân ngày Lễ Bổn Mạng.

Chương trình Mừng Lễ có sự hiện diện của Quý Soeur Cộng Đoàn Nhà Chính, Quý chị Khấn Sinh, các chị Tập Viện, Tiền Tập Viện, Chuẩn Viện và các em Thanh Tuyển Viện. Mở đầu chương trình là lời phát biểu của Soeur Tổng Phụ Trách, tiếp đến là chị đại diện Quý chị em gửi lời Chúc Mừng và bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn chân thành đến Quý Soeurs nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 và Bổn Mạng Đức Mẹ Dâng Mình, Bổn Mạng Thánh Nữ Cecilia. Những bài hát gửi tặng đến Quý Soeur, và những món quà nho nhỏ thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn chân thành mà đoàn con thảo của Quý chị, các em Tập Viện, Tiền Tập Viện, Chuẩn Viện và các em Thanh Tuyển Viện dâng lên Quý Soeur.

Nối tiếp chương trình, các em Thanh Tuyển Viện gửi tặng đến Quý Soeurs và các chị em bài hát mang tựa đề “ Ước mơ tuổi thần tiên”. Ca khúc mang một ý nghĩa sâu sắc với ước mơ trở thành một MaSoeur nhỏ của Chúa và một bài hòa tấu do các em Thanh Tuyển Viện biểu diễn với tựa đề “ Tạ Ơn Với Mẹ”.

Trong niềm vui hân hoan mừng kính, tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu chúc lành cho Quý Soeurs được dồi dào sức khỏe, niềm vui, bình an trong đời sống thánh hiến, trong việc giảng dạy đồng hành và hướng dẫn chúng con và luôn là những nụ hoa lan tỏa niềm vui hạnh phúc đến muôn người. Và cũng xin dâng lên Chúa các Thanh Tuyển Viện, là những mầm non ơn gọi luôn biết noi gương Mẹ Maria, biết dâng mình và sống trọn vẹn với ơn gọi mà Chúa thương ban. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm, đặc biệt là Mẹ Dâng Mình và Thánh Nữ Cecilia. Xin cho Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ được tràn đầy ân sủng Chúa và đón nhận được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Hoàng Diệu
 
 












 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây