Caritas Ấn Độ nhận giải thưởng tổ chức phi chính phủ tốt nhất năm 2020 về y tế sức khỏe

Thứ sáu - 09/10/2020 05:05
Từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, Caritas Ấn Độ đã đi đầu trong việc trợ giúp những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người dễ tổn thương nhất, và tổ chức các chiến dịch thông tin và ngăn ngừa lây nhiễm. Do sự dấn thân này, tổ chức bác ái của Giáo hội đã được chính phủ Ấn Độ trao tặng giải thưởng “Healthgiri Awards 2020”, được công nhận là tổ chức phi chính phủ tốt nhất năm 2020 trong lĩnh vực y tế.
Caritas Ấn Độ
Caritas Ấn Độ

 

Hồng Thủy - Vatican News

Giải thưởng “Healthgiri Awards”, phiên bản của “Giải thưởng Safagiri” danh giá trước đây, được trao hàng năm nhân ngày sinh của Mahatma Ghandi. Năm nay giải thưởng dành riêng cho tình trạng khẩn cấp y tế và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan trao tặng vào ngày 2/10 cho giám đốc Caritas Công giáo, cha Paul Moonjely.

Phát biểu trong dịp nhận giải thưởng, cha Moonjely muốn dành tặng giải thưởng cho những người được gọi là các “chiến binh chống Covid”, các nhân viên y tế và tất cả các tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình ở các miền khác nhau của đất nước.

"Được thông tin, đào tạo, cảnh báo, nối kết và thương xót” 

Cha giám đốc Caritas Ấn Độ cho biết: “Được thông tin, đào tạo, cảnh báo, nối kết và thương xót” là những khẩu hiệu trong các hoạt động của Caritas Ấn Độ trong những tháng này tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Thông qua các cộng tác viên và đối tác, Caritas Ấn Độ tham gia vào 4 lĩnh vực chính: viện trợ lương thực; sức khỏe, vệ sinh và vệ sinh môi trường; hỗ trợ tâm lý xã hội; và nâng cao nhận thức.

Caritas Ấn Độ

Được thành lập vào năm 1962, trong gần sáu thập kỷ Caritas Ấn Độ đã đóng góp đáng kể vào việc xây dựng đất nước, hỗ trợ 22.945 dự án với tổng số tiền 13,73 tỷ rupee, tương đương khoảng 151 triệu euro. Ngày nay, các hoạt động của tổ chức không chỉ bao gồm trong lĩnh vực bác ái, mà còn tham gia vào việc thăng tiến các thành phần chịu thiệt thòi nhất trong xã hội Ấn Độ như phụ nữ, người Dalits, người bộ tộc và người nghèo. (CSR_7226_2020)

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây