Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Chương trình “Khiết Tâm Yêu Thương & Chia Sẻ” tháng 8 với bà con khiếm thị Diên Khánh

Thứ bảy - 02/09/2023 20:21
Chiều Chúa Nhật ngày 27.8.2023, các nữ tu thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cùng với Quý Ân Nhân đã đến Hội Người Mù huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa trao tặng 40 phần quà cho bà con khiếm thị. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình "Khiết Tâm Yêu Thương và Chia Sẻ" do Ban Bác Ái – Từ Thiện của Hội dòng thực hiện hàng tháng.
Các nữ tu thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang tặng quà cho bà con khiếm thị
Các nữ tu thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang tặng quà cho bà con khiếm thị

Dù mấy tháng mới gặp lại, vậy mà khi nghe các sơ chào thì bà con trong Hội Người Mù huyện Diên Khánh đã nhận ra ngay sơ Thiên Phúc và sơ Gia Phúc. Ai cũng vui vẻ thăm hỏi trò chuyện với các sơ. Trong lần gặp mặt này, các sơ là cầu nối để bà con được gặp mặt và nhận những phần quà yêu thương từ gia đình cô Ngọc Lan ở Nha Trang trao tặng.

Bên cạnh việc là cầu nối để Quý Ân Nhân đến thăm và tặng quà cho bà con, các sơ Quán cơm từ thiện Nụ Cười Khiết Tâm của Hội dòng phục vụ cơm trưa miễn phí 3 ngày trong tuần cho bà con làm việc tại cơ sở của Hội.

Anh Nguyễn Xuân Vương, là người đại diện của Hội, thay mặt bà con cảm ơn Quý sơ và Quý Ân Nhân đã yêu thương quan tâm đến thăm và tặng quà cho Hội. Anh Vương cho biết, bà con khiếm thị trong huyện hầu hết sống tại nhà và lệ thuộc vào gia đình, không có việc làm ổn định bởi chưa được qua đào tạo nghề và không có điều kiện để tham gia lao động có thu nhập. Cơ sở của Hội Người Mù Diên Khánh sinh hoạt tại địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, có người làm việc thường trực để làm chổi, dạy chữ nổi cho người khiếm thị. Bà con có làm chổi để bán nhưng bán được khá ít, nên thu nhập rất ít. Anh rất mong có khách biết được sản phẩm của Hội để mua chổi giúp cho bà con mù.
  
Sơ Maria Thiên Phúc, Phụ trách công việc Bác ái – Từ thiện của Hội dòng, chia sẻ: các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ trong mọi môi trường được bề trên sai đến phục vụ như giáo xứ, trường học, bệnh viện ... đều cố gắng giúp đỡ người nghèo trong khả năng có thể của cộng đoàn. Nói về mục đích của việc tông đồ của Hội dòng, Sơ Phúc cho biết: Mọi sinh hoạt của chị em Khiết Tâm hướng đến mục đích Phúc Âm Hóa môi trường sống: Chị em mau mắn đem Tin Mừng Cứu Độ vào mọi cảnh vực đời sống và nhờ đó biến đổi nhân loại từ bên trong. Mọi sinh hoạt cá nhân hay cộng đoàn của các nữ tu Khiết Tâm đều qui hướng về xây dựng và phát triển nền văn minh của chân lý và tình thương. (theo Hiến pháp Dòng điều 92). 

Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cùng với việc mở quán cơm từ thiện Nụ Cười Khiết Tâm phục vụ người nghèo tại Bình Cang và Bà Râu, hàng tháng đều cố gắng thực hiện chương trình "Khiết Tâm Yêu Thương Chia Sẻ" đến các địa phương đang cần giúp đỡ. Các sơ còn xin Quý Ân Nhân quyên góp cho chương trình học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo, xây nhà tình thương, Gạo Hồng Ân cho người già neo đơn - bệnh nhân và người khuyết tật .v.v.


Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm ban phước lành cho bà con khiếm thị, Quý Ân Nhân và tất cả chúng con.

Quý Vị muốn giúp đỡ công việc bác ái - từ thiện của hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng con, xin liên hệ với sơ Maria Thiên Phúc, email: mariathienphuc@gmail.com - ĐT: 097 447 6446. Chúng con xin chân thành cảm ơn.

 
hội người mù diên khanh (1)
 
hội người mù diên khanh (5)
 
hội người mù diên khanh (11)
 
hội người mù diên khanh (7)
 
hội người mù diên khanh (10)
 
hội người mù diên khanh (6)
 
hội người mù diên khanh (2)
 
sr maria thien phuc

Tâm Phúc  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây