Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Tĩnh Tâm Năm 2024: Người Tu Sĩ Sống Với Chúa và Anh Chị Em

Thứ bảy - 02/03/2024 10:05
Kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người là hai điều răn quan trọng nhất của người Kitô hữu tin theo Chúa Giêsu. Là người sống đời thánh hiến, người nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ phải sống tròn đầy hơn 2 giới răn này để được ngày càng trở nên trọn hảo như Chúa Giêsu.
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Tĩnh Tâm Năm 2024: Người Tu Sĩ Sống Với Chúa và Anh Chị Em


Sau một năm bận rộn với bao công việc phục vụ tại giáo xứ và cộng đoàn, hơn 100 chị em Khấn trọn đã trở về nhà chính của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tại Bình Cang để tham dự tuần tĩnh tâm năm từ ngày 17-25/2/2024 với chủ đề: “Người Tu Sĩ Sống Với Chúa và Anh Chị Em” do cha Phanxicô Xaviê Trần Công Phán thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB) hướng dẫn.
 
HOI DONG KHIET TAM DUC ME (4)

Các chị em từ nhịp sống náo nhiệt trở về yên bình trong tĩnh lặng dưới mái Nhà Mẹ Hội dòng, bên Chúa Giêsu Thánh Thể, bên nhau cùng nhìn lại hành trình đời sống của mình sau một năm. Và dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, chị em tìm ra thánh ý Chúa trên cuộc đời mình qua các biến cố vui buồn, qua các kế hoạch đã và đang thực hiện và nhất là tình yêu cùa mình với Chúa, với Hội dòng và với tha nhân qua việc sống ba lời khấn: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục. Để từ Tin Mừng, mỗi người có một quyết tâm mới, có tinh thần sống tích cực hơn để làm chứng nhân Tình Yêu của Thiên Chúa cho anh chị em bằng sự hiện diện sống động của mình trong môi trường phục vụ.

Ngày sống bắt đầu với Thánh Lễ sáng và Kinh Phụng Vụ. Từ các lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng, kết hợp với các khoản Giáo luật và các bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cha giảng phòng Phanxicô Xaviê lần lượt dẫn chị em vào sự mới mẻ trong cầu nguyện với Lời Chúa và làm mới lại các mối quan hệ với chị em trong dòng và với mọi người xung quanh. Khi sống xác tín mình là người được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt và được Chúa chọn gọi giữa muôn người để trở nên ngưỡi nữ tu thuộc trọn về Chúa và là người Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân, thì chị em dù trong cuộc sống có gặp nhiều thử thách và khó khăn thì vẫn hạnh phúc vì có Chúa luôn bên cạnh và can đảm tiến bước trong đời sống trở nên trọn hảo như lòng Chúa ước mong.

 
HOI DONG KHIET TAM DUC ME (3)

Có người hỏi: Tại sao các sơ buộc phải đi tĩnh tâm hằng năm?

Xin trả lời là:
Tĩnh tâm hằng năm là do Giáo Luật đòi buộc và để bắt chước mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi thi hành sứ vụ. Giáo luật rõ ràng yêu cầu các linh mục, tu sĩ và cả chủng sinh tĩnh tâm hằng năm.
Các tu sĩ trung thành giữ việc tĩnh tâm hàng năm (Điều 663 §5).
Các linh mục buộc tham dự các cuộc tĩnh tâm, theo qui định của luật địa phương (Điều 276 §4).
Hằng năm, các chủng sinh phải lo tĩnh tâm (Điều 246 §5).

Cha Gioan Baotixita Chautard trong cuốn Linh hồn của việc Tông đồ minh họa nguyên tắc này bằng một hình ảnh mạnh mẽ. “Nếu bạn là người khôn ngoan, bạn sẽ là hồ chứa chứ không phải con kênh…. Những con kênh để nước chảy đi và không giữ lại giọt nào. Nhưng là hồ chứa thì trước tiên nó phải đầy, rồi sau đó, không tự cạn, mà chảy tràn ra ngoài, những cánh đồng nào có nước thì luôn được đổi mới”. Cha Chautard tin chắc rằng để các linh mục và tu sĩ có thể trao chính mình cho tha nhân trước tiên họ phải được lấp đầy. Nếu không, các linh mục và tu sĩ có nguy cơ trở thành những con kênh và cạn kiệt, thậm chí không có một giọt nước nào dành cho họ.

Vì vậy, các khóa tĩnh tâm rất quan trọng, nói một cách nào đó các linh mục và tu sĩ là những nhà lãnh đạo tinh thần cho cộng đoàn và các nhà lãnh đạo tinh thần cần dành thời gian cho bản thân để được phục hồi.

Cha Chautard nói: “Tĩnh tâm cũng là một yêu cầu đối với tất cả người giáo dân chúng ta. Chúng ta cũng cần tái nạp năng lượng thiêng liêng của mình, đặc biệt nếu chúng ta là các bậc làm cha mẹ. Không có thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện, không chỉ làm cho linh hồn chúng ta gặp nguy hiểm mà còn cho những người mà chúng ta chăm sóc nữa”.


Tuần Tĩnh Tâm Năm 2024 tại Bình Cang
Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây